Kết quả tìm kiếm cho "Nhóm G7"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 360
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, với dầu Brent tiến gần mức tăng theo tháng mạnh nhất lịch sử, trong khi dầu WTI vượt mốc 100 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng xung đột bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt.
Tàu đổ bộ USS Tripoli đóng vai trò là soái hạm của Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Tripoli bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng các máy bay vận tải và máy bay tiêm kích.
Iran cho biết đã sẵn sàng cho xung đột dài hạn tại Trung Đông và cảnh báo căng thẳng leo thang ở Eo biển Hormuz có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, đe dọa nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu.
Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 4 lần trong một tuần. Cơ quan điều hành cho biết việc điều chỉnh gắn với biến động giá thế giới và sử dụng quỹ bình ổn để giảm áp lực giá.
Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đang làm giá dầu mỏ biến động mạnh, ngày 11/3, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Kế hoạch sẽ được thực hiện từ tuần sau.
Tỷ giá USD hôm nay (11/3): Rạng sáng 11/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.062 đồng.
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần có lúc tăng vọt lên mức cao nhất từ năm 2022 do xung đột tại Trung Đông, sau đó hạ nhiệt khi có thông tin về khả năng nới lỏng trừng phạt dầu Nga. Trong nước, giá xăng dầu điều chỉnh tăng rất mạnh.
Giám đốc Bảo tàng Louvre - bà Laurence des Cars ngày 24/2 đã đệ đơn từ chức sau nhiều tháng chịu áp lực liên quan vụ trộm châu báu Hoàng gia Pháp hồi tháng 10/2025.
Theo báo cáo công bố ngày 24/2 của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch có trụ sở tại Helsinki (Phần Lan), mặc dù xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm trong năm 2025, nhưng khối lượng giao dịch vẫn cao hơn trước khi xảy ra xung đột tại Ukraine vào năm 2022.
Ngày 28/1, hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin, trong năm ngoái, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã cho Ukraine vay tổng cộng 37,9 tỷ USD bằng nguồn thu từ tài sản bị đóng băng của Nga. Số tiền này chiếm hơn 70% tổng nguồn tài trợ nước ngoài cho ngân sách của quốc gia Đông Âu.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1/2026.
Mức nợ công kỷ lục hoặc tiệm cận kỷ lục tại Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Nhật Bản đang đe dọa kìm hãm tăng trưởng và gieo mầm bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu.